Khởi tố 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ

- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Quốc Thịnh, sinh năm 1979, trú tại xã Tân Long (Yên Sơn) và Hầu Văn Hòa, sinh năm 1978, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đối tượng Đinh Quốc Thịnh và tang vật khi bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 26-4, tại km5 Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang, thuộc địa phận xã Trung Môn (Yên Sơn), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Đinh Quốc Thịnh tàng trữ trái phép 20 kg thuốc nổ và 50 kíp nổ. Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đinh Quốc Thịnh khai nhận mua số vật liệu nổ trên của một người không rõ tên, tuổi qua mạng xã hội. Cơ quan an ninh điều tra đã tập trung lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác định được đối tượng bán vật liệu nổ là Hầu Văn Hòa. Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoà khai nhận đã bán 70 kg thuốc nổ, 50 kíp nổ với giá 15 triệu đồng để kiếm lời. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục